Lá phiếu niềm tin và kỳ vọng của cử tri Đà Nẵng

Thứ tư, 11/03/2026 06:30

Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu sau khi trúng cử. Theo cử tri, niềm tin được gửi gắm vào lá phiếu và điều mong muốn được thấy ở những đại biểu được bầu là sự quyết tâm thực hiện đến cùng, bằng trách nhiệm, nhiệt huyết và trí tuệ vì sự phát triển của địa phương và đời sống của người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Thảo (bìa phải) tìm hiểu thông tin bầu cử.
Cử tri Nguyễn Đình Hòa.

Kỳ vọng chương trình hành động đi vào cuộc sống

Thời gian qua, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Nội dung các chương trình hành động tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua theo dõi các hội nghị này, nhiều cử tri cho rằng các ứng cử viên đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm trước cử tri và trước nhiệm vụ nếu được tín nhiệm bầu chọn. Cử tri Nguyễn Thanh Ba (phường Điện Ngọc) cho biết, anh đánh giá cao chương trình hành động mà các ứng cử viên đưa ra trong các hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua. Theo anh Ba, phần lớn các ứng cử viên đều dựa trên lĩnh vực công tác, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để xây dựng chương trình hành động phù hợp, gắn với những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội. "Các ứng cử viên dựa trên lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm thực tế đã đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn. Điều đó cho thấy sự nghiên cứu và chuẩn bị nghiêm túc trước khi ra ứng cử. Chúng tôi kỳ vọng những người trúng cử sẽ hành động đúng với chương trình đã trình bày trước cử tri. Mỗi lá phiếu bầu là niềm tin tưởng mà cử tri muốn gửi đến đại biểu do chính cử tri lựa chọn", anh Ba chia sẻ.

Theo nhiều cử tri, việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, rõ ràng là cơ sở quan trọng để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu sau khi trúng cử. Những cam kết trước cử tri không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân của ứng cử viên mà còn là lời hứa trước nhân dân, cần được thực hiện bằng hành động cụ thể. Cử tri Huỳnh Thanh Trà (trú phường Ngũ Hành Sơn) cho rằng những người được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cần giữ vững lời hứa với cử tri. "Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi luôn theo sát để nắm rõ chương trình hành động các ứng cử viên trình bày và tôi tin tưởng để gửi gắm niềm tin của mình vào lá phiếu". Theo cử tri Trà, điều ông mong muốn nhất là người đại biểu phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn và những vấn đề dân sinh đang đặt ra hằng ngày. Những người được bầu cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri để lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân. "Tôi tin tưởng rằng những nội dung cam kết trong chương trình hành động sẽ được đại biểu thực hiện bằng cả tâm huyết và trí tuệ", cử tri Trà nêu.

Cử tri Huỳnh Thanh Trà.

Lá phiếu của niềm tin

Bên cạnh những kỳ vọng về trách nhiệm thực hiện chương trình hành động, nhiều cử tri cũng mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng yếu thế. Được tổ trưởng tổ dân phố trao tận tay thẻ cử tri, ông Phạm Văn Ba (trú phường Hòa Khánh) rất vui và cho biết dù đã nhiều lần đi bầu cử nhưng năm nay ông có cảm giác rất khác, đó là sự kỳ vọng và tin tưởng. "Tôi tin tưởng rằng những người trúng cử sẽ thực sự là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói của dân. Mỗi đại biểu có chương trình hành động khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước làm mục tiêu cao nhất. Tôi kỳ vọng những đại biểu được dân bầu, gửi gắm niềm tin sẽ làm tốt trách nhiệm trước cử tri. Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi trọn niềm tin vào đại biểu", ông Ba bày tỏ.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Hạnh (trú phường Ngũ Hành Sơn) nhận xét chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày tại các hội nghị tiếp xúc cử tri là rõ ràng, bám sát thực tiễn và thể hiện được trách nhiệm của người ứng cử trước cử tri. Theo cử tri Hạnh, đối với đại biểu Quốc hội, khi tham gia vào quá trình lập pháp cần chú trọng đề xuất, xây dựng các quy định pháp luật sát thực tiễn và phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng địa phương. Đối với đại biểu HĐND các cấp, cử tri mong muốn đây thực sự là cầu nối giữa chính quyền với người dân, là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri tại địa phương. Mỗi địa bàn có điều kiện phát triển, phong tục, tập quán và những vấn đề riêng cần quan tâm giải quyết. Vì vậy, đại biểu cần lắng nghe, chọn lọc và phản ánh đúng những tâm tư, nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử. "Tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi cũng như các cử tri khác rất tin tưởng, trao trọn niềm tin, kỳ vọng vào lá phiếu của mình", ông Nguyễn Hạnh bày tỏ.

Chung niềm tin, cử tri Nguyễn Thị Thảo (người Cơ Tu, trú thôn Tà Lang) cho biết bà con địa phương rất phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. "Chúng tôi gửi niềm tin và lá phiếu của mình với mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử sẽ là cầu nối của nhân dân với Nhà nước, giúp bà con vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội", bà Thảo chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Thảo (bìa phải) tìm hiểu thông tin bầu cử.

Là người công tác trong ngành giáo dục, cử tri Nguyễn Đình Hòa (trú phường Hòa Cường) bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt trong việc quan tâm thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Theo cử tri Nguyễn Đình Hòa, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục và đào tạo cần đóng vai trò tiên phong, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên và nhân dân để có những đề xuất, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành.

Nhiều cử tri cho rằng trong bối cảnh đất nước và thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, vai trò của các đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng. Sự tận tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của mỗi đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng các quyết sách đúng đắn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, cử tri kỳ vọng những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm trước cử tri và trước nhân dân, phát huy năng lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để thực hiện tốt trọng trách mà cử tri tin tưởng giao phó.

XUÂN TIẾN

Chủ động các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Ngày 10-3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn các phường Hải Châu, An Khê, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 10-3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng thời tập huấn phiên bản nâng cấp phần mềm NVCB Cảnh sát cho Công an các đơn vị, địa phương.

Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Trong những ngày này, trên nhiều dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công của TP Đà Nẵng, không khí thi công nhộn nhịp và khẩn trương. Kỹ sư Nguyễn Đăng Tân, cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, phụ trách giám sát công trình Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chia sẻ: Dù mới khởi công vào cuối tháng 12-2025 vừa

Băng rừng kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại địa bàn biệt lập

Công an xã A Vương, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa băng rừng kiểm tra công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử tại thôn Aur, địa bàn biệt lập nằm sâu trong lõi rừng đặc dụng dãy Trường Sơn.

Trưng bày hơn 3.500 bản sách, tư liệu chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8-3, Thư viện Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc chương trình trưng bày tài nguyên thông tin và tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề “Quốc hội Việt Nam – Những chặng đường lịch sử” nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031;